Cơn điên bất chợt!

Thứ ba, 24/10/2017 10:50

Do có mâu thuẫn từ trước trong chuyện tình cảm với chị Trần Thị Hương Lan (1979, trú K145/11-Nguyễn Tri Phương, TP Đà Nẵng) nên hôm đó, sau khi đi bắn chim ở địa bàn Q. Cẩm Lệ, Trần Minh Dương (1979, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê) đến tìm chị Lan tại địa chỉ K145/11-Nguyễn Tri Phương, để nói chuyện. Đây là nhà của chị Trang (chị gái của Lan). Tuy nhiên, khi đến nơi, Dương không thấy bạn gái trong nhà nên đã nổi cơn “tam bành”. Dương lôi trong túi xách ra một khẩu súng bắn chim bằng đạn chì rồi dùng báng súng đập mạnh hai cái làm bể tấm gương kê sát tường trên gác lửng. Do đập mạnh nên Dương bị trượt tay phải vào tấm gương bể, bị thương. Sau đó, Dương đi xuống phòng dưới dùng báng súng bị gãy ném vỡ tiếp một bình đựng rượu bằng thủy tinh rồi vào phòng ngủ tìm chị Lan nhưng không có. Dương lại cầm cây súng đập vào màn hình tivi Panasonic 32 inches làm bể màn hình. Thiệt hại từ hành vi do Dương gây ra đối với gia đình chị Trang hơn 4,7 triệu đồng.

Trần Minh Dương.

Chưa dừng lại ở đó. Sau khi tìm tại nhà chị Trang không thấy chị Lan, Dương đi qua nhà anh Vũ Kim Quang (1963, trú K145/9-Nguyễn Tri Phương) là hàng xóm của chị Trang để tìm nhưng anh Quang nói không có Lan ở đây. Nghĩ rằng anh Quang nói dối, Dương cầm cây súng đập vào tấm tranh treo trên tường và 2 tấm kính mặt bàn ở phòng khách nhà anh Quang làm vỡ kính rồi bỏ đi. Khi đến đoạn ngã tư Nguyễn Tri Phương - Phạm Văn Nghị, Dương vứt khẩu súng bắn chim vào thùng rác. Cơn tức giận vô cớ đó của Trần Minh Dương đã gây thiệt hại cho anh Quang hơn 1,1 triệu đồng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra vào chiều 13-7, Trần Minh Dương bỏ đi khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đã ra thông báo truy tìm đối với Dương về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Sau một thời gian tích cực vận động, gia đình đã liên lạc và đưa Dương đến Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê trình diện. Trung úy Lê Vĩnh Danh, cán bộ điều tra CAQ Thanh Khê cho biết, ngày 17-10, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Minh Dương thời hạn 60 ngày để tiếp tục điều tra. Theo Trung úy Danh, Dương đã có 3 tiền án về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và một lần bị xử lý hành chính về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

P.K